Kết quả tìm kiếm cho "trong chuỗi cung ứng Apple"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 200
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Thay vì phát hành đại trà, Anthropic hiện chỉ chia sẻ Mythos với vài chục đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ và tài chính Mỹ như Nvidia, Amazon, Apple và JP Morgan Chase.
Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cán cân giữa tấn công và phòng thủ trong không gian số. Tuy nhiên, đà phát triển này cũng có thể tạo ra những rủi ro mới vượt ngoài khả năng kiểm soát hiện nay.
Theo Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng 3 mẫu iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone mới năm 2026, đồng thời trì hoãn việc xuất xưởng mẫu tiêu chuẩn, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng.
Áp lực từ khủng hoảng bộ nhớ chưa chắc khiến iPhone 17e tăng giá sau khi Apple có phương án kiểm soát chi phí sản xuất.
Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta phải coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt. Đây chính là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc ta.”
Quyết định chọn Google Gemini thay cho ChatGPT phản ánh sự thay đổi quan trọng trong chiến lược công nghệ của Apple.
Không còn dừng lại ở việc lắp ráp, Google sẽ bắt đầu quy trình phát triển và sản xuất các dòng điện thoại Pixel cao cấp tại Việt Nam ngay trong năm nay.
Làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm xáo trộn sâu sắc chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đẩy chi phí linh kiện, đặc biệt là chip nhớ, lên cao. Ngay cả Apple, hãng nổi tiếng với khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, cũng khó đứng ngoài những áp lực này.
Các hãng truyền thông quốc tế lớn nhận định tăng trưởng GDP 8,02% năm 2025 cho thấy kinh tế Việt Nam duy trì sức chống chịu tốt, ngay cả khi đối mặt với thuế quan và biến động thương mại toàn cầu.
Trong bối cảnh năm 2025 dần khép lại, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Reena Marwah làm việc tại Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, xoay quanh triển vọng tăng trưởng của Việt Nam theo các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025–2026 mà Quốc hội đã đề ra.
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh, mở ra cơ hội cho các nền kinh tế có độ ổn định cao. Dù tỷ giá USD/VND biến động gây áp lực lên doanh nghiệp trong nước, dòng vốn FDI vẫn mở rộng và tiếp tục dịch chuyển về Việt Nam, đặc biệt ở các ngành công nghệ cao. Sự kết hợp giữa nhu cầu mới của chuỗi cung ứng và sức hút FDI giúp Việt Nam nổi bật trong cuộc đua thu hút sản xuất khu vực.